Đại hội phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI hướng nhiệm vụ trọng tâm “Đoàn kết – Bình đẳng – Đổi mới – Phát triển”

2021-09-23 21:30:12 0 Bình luận
Đại hội phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XV; quyết định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội với phương châm “Đoàn kết – Bình đẳng – Đổi mới – Phát triển”.

Hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là gạch nối quan trọng giữa hai nhiệm kỳ, thành công của Đại hội thể hiện năng lực, sự đoàn kết, sự lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ của nhiệm kỳ trước, là bước khởi đầu quan trọng, tạo động lực cho nhiệm vụ mới.

Mỗi kỳ Đại hội lại đặt ra yêu cầu tăng cường lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Hội LHPN tỉnh Thái Bình để tập hợp, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ mới đề ra. Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) trong tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021 trong điều kiện có nhiều thuận lợi.

Trong tỉnh, kinh tế tăng trưởng khá và đã tạo được những dấu ấn nổi bật; xây dựng nông thôn mới đạt được thành quả quan trọng:  giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghệ tiếp tục đạt nhiều thành tựu; các lĩnh vực văn hóa – thông tin, thể thao có bước chuyển tích cực, an sinh xã hội được chú trọng; công tác quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những thuận lợi, cũng còn không ít khó khăn như: Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, nhất là tác động của đại dịch Covid – 19; Tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em có có chiều hướng gia tăng v.v... đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân.

Trong bối cảnh đó, các cấp Hội phụ nữ và cán bộ, hội viên, phụ nữ đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức và đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào của phụ nữ Thái Bình đã làm thay đổi diện mạo cả vùng quê lúa từ nông thôn đến thành thị trên chặng đường CNH – HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.      

Trong 5 năm qua, phụ nữ Thái Bình đã tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập và nâng cao trình độ, đoàn kết, sáng tạo, tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang, trong lao động, sản xuất, công tác và xây dựng gia đình hạnh phúc; tích cực tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước; phát huy truyền thống phụ nữ, ngày càng khẳng định tiềm năng to lớn và vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội; đã đóng góp xứng đáng vào phát triển kinh tế, văn hóa , xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.

Ngoài ra, trong sản xuất nông nghiệp, Hội đã mạnh dạn tiếp thu và ứng dụng KHKT, công nghệ mới vào sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển trồng trọt, chăn nuôi theo vùng tập trung, tích tụ ruộng đất liên kết, tạo ra sản phẩm cây trồng, vật nuôi an toàn, có giá trị kinh tế cao gắn với bảo vệ môi trường và tiêu thụ sản phẩm. Tham gia các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tham gia thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm ( OCOP).

Trụ sở Hội LHPN tỉnh Thái Bình.

Trong các làng nghề, chị em đã kiên trì, sáng tạo rèn luyện, nâng cao tay nghề, nhiều chị em mạnh dạn thành lập doanh nghiệp, tổ sản xuất, hợp tác xã, tìm nghề, tạo việc làm mới cho Hội phụ nữ.

Phụ nữ Thái Bình ngày càng tích cực chủ động thực hiện quyền công dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ nữ ngày càng trưởng thành và phát triển cả về số lượng và chất lượng; hầu hết các ngành, các lĩnh vực đều có phụ nữ tham gia lãnh đạo , quản lý từ cấp phòng ban trở lên.

Nữ chiếm số đông trong đội ngũ cán bộ giáo viên, chị em đã không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo dức của nhà giáo, tích cực thực hiện phong trào xây dựng xã hội học tập..., góp phần mở rộng quy mô giáo dục và đào tạo; chất lượng giáo dục toàn diện ở các bậc học tiếp tục được nâng lên; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 93,15%.

Tâm huyết nghiên cứu, ứng dụng khoa học trong sản xuất, trong cải cách hành chính..., đã có hàng trăm đề tài, hàng nghìn sáng kiến do nữ và tập thể nữ làm chủ được nghiệm thu và ứng dụng, trong đó có 61 chị đạt giải tại Hội thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật cấp tỉnh, 2 chị đoạt giải cấp toàn quốc.

Trong lĩnh vực y tế, chị em luôn rèn luyện y đức, tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao chất lượng khám, điều trị phục vụ bệnh nhân; chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt các chị đã tận tụy, trách nhiệm trong phòng chống Covid – 19. Đạt được nhiều thành tựu, 100% Trạm y tế xã, phường , thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Hưởng ứng phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Xây dựng gia đình hạnh phúc, phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong việc lưu giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, các di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có nghệ thuật hát chèo. Các nữ vận động viên tích cực rèn luyện và đã có nhiều đóng góp vào thể thao thành tích cao, điển hình như đội tuyển bóng chuyền nữ đạt nhiều thành tích trong thi đấu và có nhiều vận đông viên được tham gia đội tuyển quốc gia, các câu lạc bộ chuyên nghiệp trong cả nước, mang vinh quang về cho tỉnh. Phụ nữ ở các xã ven biển tham gia tự quản bảo vệ bờ biển Thái Bình, thể hiện bản lĩnh vững vàng khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn., hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước với nhiều phần việc, công trình, cách làm hiệu quả , sáng tạo...

Ảnh Tư liệu.

Những thành quả nổi bật

Trong 5 năm qua phụ nữ Thái Bình luôn đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND , MTTQ...phát huy truyền thống tốt đẹp, hăng hái tham gia phát triển kinh tế,  văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vun đắp hạnh phúc gia đình, khẳng định vai trò, vị thế to lớn của phụ nữ trong đời sống, xã hội. “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”,  Tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang. 100% chi hội phụ nữ đăng ký với Hội LHPN cơ sở giúp đỡ ít nhất 2 hộ gia đình chưa đạt gia đình 5 không, 3 sạch. Cuối nhiệm kỳ đã có 1979 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của Hội phụ nữ cơ sở, giúp thêm 16710 hộ gia đình đạt gia đình 5 không 3 sạch.

Thực hiện phong trào thi đua “ Phụ nữ Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ đóng góp trí tuệ, tiền, ngày công lao động, hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng, đóng góp 4.460 tỷ đồng và hiến gần 2.000 ha đất và đóng góp hàng trăm ngàn ngày công xây dựng các công trình nông thôn mới.

Những đóng góp to lớn của các cấp Hội phụ nữ và cán bộ hội viên các tầng lớp phụ nữ đã góp phần đưa tỉnh Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh vào cuối năm 2019, vượt trước 3 năm so với kế hoạch.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội phụ nữ và cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Thực hiện phong trào phụ nữ và công tác Hội đạt nhiều kết quả quan trọng đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ XV đề ra. Cán bộ hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh. Công tác tuyên truyền giáo dục được đổi mới về nội dung và hình thức, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ và phù hợp với thực tiễn tình hình, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid – 19. Hội đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp phát triển kinh tế. Các cấp Hội đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Đội ngũ cán bộ Hội các cấp đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng nâng cao, chất lượng. Với những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, phong trào phụ nữ và công tác Hội tỉnh Thái Bình đã được Thủ Tướng Chính phủ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh tặng cờ thi đua; Tập thể  LHPN tỉnh 23 Bằng khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các Bộ. 194 tập thể Hội LHPN huyện , thành phố và cơ sở, 50 cán bộ, hội viên phụ nữ được UBND tỉnh và Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen. Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 đã có 2694 điển hình tập thể, cá nhân được UBND và Hội LHPN các cấp biểu dương khen thưởng.

Du khách về với Thái Bình rất tự hào về những người phụ nữ Thái Bình đã làm nên bao kỳ tích. Không khỏi ngỡ ngàng trước hình ảnh của nông thôn, làng, xã, thị trấn, thành phố đổi mới, đã khoác trên mình tấm áo đa sắc mầu của nàng xuân tươi trẻ Công – Nông – Thương phát triển, hòa nhập với bước tiến của cả nước .

Trước viễn cảnh ấy, lòng người muốn ngân lên những nét nhạc vui, tự hào của những ca khúc “ Tiếng trống Tiền Hải, Chị Hai năm tấn, Nắng ấm quê hương”, những nét nhạc của một thuở hào hùng, thôi thúc Thái Bình tiến nhanh, tiến mạnh trên chặng đường CNH – HĐH và hội nhập.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ xây mới nhà thiệt hại do bão số 3

Những ngày qua, TP.Hải Phòng đã nhận dc sự quan tâm, chung tay, góp sức từ các tỉnh, thành phố, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp…trong việc khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 gây ra. Đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp, khiến cho Hải Phòng thiệt hại về người và tài sản lên tới 11.000 tỷ đồng.
2024-09-19 19:48:34

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Đại nhạc hội sinh viên kinh tế 2024 chính thức ấn định ngày trở lại

Một tin vui bất ngờ dành cho cộng đồng sinh viên NEU! Sau khi tạm hoãn vì những lý do khách quan, BTC NEU Concert 2024 đã chính thức xác nhận thời gian trở lại vào ngày 5/10.
2024-09-19 15:25:44

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26
Đang tải...